Học đường

Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Phương Linh
Chia sẻ

Ngôi vị cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình).

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã diễn ra với điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La và Hà Nội.

4 nhà leo núi cùng tranh tài gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh lớp 12, Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình; Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng; Bùi Anh Đức, học sinh lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La và Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP.Hà Nội.

Nam sinh Thái Bình trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 Ảnh 1
4 nhà leo núi tranh tài trong trận chung kết năm 

Chung cuộc, ngôi vị cao nhất đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Nguyên Vũ sẽ giành được giải thưởng 40.000 USD.

Nam sinh Thái Bình trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 Ảnh 2
Nguyên Vũ trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Thí sinh Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giải nhì với giải thưởng 100 triệu đồng và hai giải ba thuộc về Bùi Anh Đức - THTP chuyên Sơn La (Sơn La), Vũ Bùi Đình Tùng - THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) với giải thưởng 50 triệu đồng.

Nam sinh Thái Bình trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 Ảnh 3
Nguyên Vũ cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình

Trước đó, Nguyên Vũ đã xuất sắc giành 1 trong 4 suất vào chơi trận chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia với tư cách nhất cuộc thi Quý 1, giành 300 điểm. Đây cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình, sau 22 năm phát sóng. 

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười |

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất