Sắc màu Cuộc Sống

Người phát tán clip nhạy cảm của hot girl 'Về nhà đi con' có thể bị xử lý như thế nào?

Long Quyền
Chia sẻ

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, người nào truyền bá vật phẩm đồi trụy cho từ 10 người trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngày 27/5, đoạn clip nhạy cảm của một cô gái được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Cô gái trong đoạn clip bị nghi ngờ là A.T. - từng đóng một phân cảnh trong bộ phim Về Nhà Đi Con và một số bộ phim khác.

Clip nóng được cho là của nữ diễn viên "Về nhà đi con" lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, A.T. cũng đã khoá Facebook và số điện thoại từng công khai trên trang cá nhân.

Trước vụ việc trên, chiều 28/5, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ V.T.A.T. (23 tuổi) bị phát tán clip nóng.

Trước vụ việc trên, theo Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo Khoản 1 Điều 326, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người nào truyền bá vật phẩm đồi trụy cho từ 10 người trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đó, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Trường hợp phổ biến cho 101 người trở lên thì có thể bị phạt đến 15 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất