Người mẫu - Hoa hậu

Vừa cạch mặt Mr. Nawat, tổ chức sắc đẹp của Philippines liền mua lại bản quyền Miss Charm của Việt Nam

Mia
Chia sẻ

Tổ chức sắc đẹp Binibining Pilipinas quyết đinh mua lại bản quyền Miss Charm khi vừa ngưng hợp tác với chủ tịch Nawat.

Mới đây, tổ chức Binibining Pilipinas - cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đình đám nhất tại Philippines đã chính thức tuyên bố sở hữu bản quyền của Miss Charm (đấu trường nhan sắc quốc tế đầu tiên do người Việt tổ chức). Đáng chú ý nhất chính là tổ chức này vừa tuyên bố từ bỏ bản quyền của Miss Grand International sau khi mùa giải 2022 vừa kết thúc. 

Vừa cạch mặt Mr. Nawat, tổ chức sắc đẹp của Philippines liền mua lại bản quyền Miss Charm của Việt Nam Ảnh 1
Binibining Pilipinas chính thức nắm giữ bản quyền và tìm ra đại diện cử đến Miss Charm dự thi vào năm 2024. Tổ chức sắc đẹp này từng là đơn vị "xuất khẩu" Catriona Gray đến với Hoa hậu Hoàn vũ và dành chiến thắng vào năm 2018. 

Philippines đã gửi những chiến binh đáng gờm nhất nhì của họ đến với Miss Grand International trong vòng 10 năm nhưng quốc gia này chưa từng chiến thắng ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, thành tích cao nhất của quốc gia này tại Miss Grand là Á hậu 1. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng tổ chức Binibining Pilipinas cũng đã hết mặn mà với việc tìm ra mỹ nhân nào sẽ đại diện để chinh chiến ở cuộc thi này. 

Vừa cạch mặt Mr. Nawat, tổ chức sắc đẹp của Philippines liền mua lại bản quyền Miss Charm của Việt Nam Ảnh 2
Roberta Tamondong (19 tuổi) - đại diện cuối cùng của Binibining Pilipinas gửi đến Miss Grand International. 

Ở mùa giải 2022, Roberta Tamondong của Philippines được thay thế người đẹp Mauritius trở thành Á hậu 5 nhưng tổ chức Binibining Pilipinas vẫn quyết từ chối tiếp tục hợp tác cùng ông Nawat trong tương lai:"Chúng tôi cảm ơn ban tổ chức Miss Grand International và chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Vừa cạch mặt Mr. Nawat, tổ chức sắc đẹp của Philippines liền mua lại bản quyền Miss Charm của Việt Nam Ảnh 3

Hành động mua lại bản quyền Miss Charm của tổ chức sắc đẹp Philippines được ví như một cú "vỗ mặt" đối với chủ tịch Miss Grand, vì ông Nawat từng cảnh cáo các thí sinh tham gia cuộc thi của mình không được phép tham dự đấu trường do Việt Nam tổ chức dù chỉ một lần. 

Xem thêm: Binibining Pilipinas ngừng cử thí sinh tham dự Miss Grand: Hiềm khích với ông Nawat lại bắt đầu?

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin mới nhất